Hàn Quốc kêu gọi ASEAN tiếp tục ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã kêu gọi ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Seoul nhằm chấm dứt các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Hàn Quốc kêu gọi ASEAN tiếp tục ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Kang Kyung-wha ngày 6/8 đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Seoul nhằm chấm dứt các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Nguồn tin trên cho biết thêm rằng trong cuộc gặp giữa bà Kang và những người đồng cấp của ASEAN, nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc đã giải thích về chính sách của Seoul đối với Triều Tiên, trong đó có cả “sáng kiến Berlin” mà Tổng thống Moon Jae-in công bố hồi tháng trước về việc theo đuổi hòa giải với Bình Nhưỡng, phi hạt nhân hóa Triều Tiên và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc nhấn mạnh giải pháp hòa bình trong vấn đề Triều Tiên]

Ngoài ra, bà Kang và những người đồng cấp của ASEAN cũng nhất trí tìm kiếm các cách thức “cụ thể” để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên và tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối thoại và hợp tác thông qua các kênh ngoại giao.

Một tuyên bố của bộ trên cho rằng cuộc gặp của các ngoại trưởng là một cơ hội để các bên mở rộng hoạt động ngoại giao và tăng cường tính đa dạng của các hoạt động này thông qua các nỗ lực nâng mối quan hệ đối tác chiến lược lên mức như quan hệ của Hàn Quốc với 4 nước lớn là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục