Hàn tập trận rầm rộ

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn

Khoảng 140.000 binh sĩ đã tham gia tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Hoàng Hải, gần giới tuyến biển căng thẳng với Triều Tiên.
Trong hai ngày 27-28/10, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn gần đảo Baengnyeong, trên biển Hoàng Hải, gần khu vực giới tuyến biển căng thẳng với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này là một phần trong cuộc diễn tập qui mô toàn quốc kéo dài đến ngày 4/11.

Tham gia tập trận có lực lượng lính thủy đánh bộ, máy bay tiêm kích, tàu hải quân và lục quân và có bắn đạn thật.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc không cho biết quân số tham gia cuộc diễn tập trên, song theo hãng tin Yonhap, có 140.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, trong đó có gần 500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ.

Từ sau khi xảy ra vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng 3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng, Hàn Quốc đã tiến hành khá nhiều cuộc tập trận riêng và tập trận chung với Mỹ.

Trong khi đó, Triều Tiên lên án các cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ và coi đây là sự "khiêu khích để xâm lược."

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang thăm Hàn Quốc và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kim Kwan-jin về các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra của Triều Tiên, kết quả cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên tại Geneva, đồng thời trao đổi về các biện pháp khôi phục đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục