Hàn Quốc: Việc Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc là "bất thường"

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc gần đây của Triều Tiên, trong đó nói rằng đồng minh truyền thống này đã vượt qua "giới hạn đỏ," là động thái bất thường.
Hàn Quốc: Việc Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc là "bất thường" ảnh 1(Nguồn: TheAsian)

Theo Kyodo, ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc gần đây của Triều Tiên, trong đó nói rằng đồng minh truyền thống này đã vượt qua "giới hạn đỏ" trong quan hệ song phương, là động thái "bất thường."

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June Hyuck nói: "Thật bất thường khi Triều Tiên nêu tên Trung Quốc và nhắc đến 'giới hạn đỏ.'"

Theo ông Cho, phản ứng mạnh mẽ này của Bình Nhưỡng "là bằng chứng cho thấy chiến dịch gây sức ép lên Triều Tiên đang có tác dụng."

[Triều Tiên "hậm hực" vì láng giềng Trung Quốc không bênh vực mình]

Tối 3/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã cảnh báo: "Trung Quốc nên cân nhắc về những hậu quả nghiêm trọng mà hành động liều lĩnh phá bỏ nền tảng quan hệ (song phương) của nước này gây ra. Chúng ta chưa vượt qua giới hạn đỏ của quan hệ Trung-Triều Tiên, nhưng Trung Quốc đang giẫm lên và liều lĩnh bước qua giới hạn đỏ một cách không do dự... (giới hạn đỏ) là xâm phạm phẩm giá, lợi ích và quyền tự trị của người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với chúng ta, (vũ khí) hạt nhân là phẩm giá, là biểu tượng tuyệt đối của quyền lực và lợi ích tối cao."

Hồi tháng 2/2016, KCNA từng đăng tải bài viết tựa đề "Cách hành xử xấu của nước láng giềng," trong đó lên án một quốc gia không nêu tên áp đặt trừng phạt thương mại để chiều lòng Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục