Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản rút tuyên bố chủ quyền đảo tranh chấp

Hàn Quốc chỉ trích việc Nhật Bản đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima trên Biển Nhật Bản.
Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản rút tuyên bố chủ quyền đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo đang tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, Dokdo/Takeshima. (Nguồn: ileridunya.com)

Theo Kyodo, ngày 15/4, Hàn Quốc chỉ trích việc Nhật Bản đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima trên Biển Nhật Bản, đồng thời hối thúc Tokyo lập tức rút lại tuyên bố này.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Việc Nhật Bản một lần nữa tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với quần đảo Dokdo, vốn là phần lãnh thổ cố hữu của Hàn Quốc xét cả về phương diện luật pháp quốc về và địa lý, là đáng lên án."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhật Bản tái khẳng định chủ quyền của nước này đối với chuỗi đảo trên trong "Sách Xanh" Ngoại giao năm 2016.

Văn kiện này đã được Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida báo cáo lên Nội các. Sách Xanh nói rằng Nhật Bản giữ vững lập trường quần đảo Takeshima trên Biển Nhật Bản là lãnh thổ nước này "căn cứ vào thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục