Hãng JAL phải trì hoãn kế hoạch tinh giản lao động

Đặt chỉ tiêu tinh giản 2.700 lao động, song JAL đã tiếp nhận tới 3.610 đơn xin nghỉ hưu khiến hãng phải trì hoãn một phần kế hoạch.
Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) đã quyết định hoãn một phần chương trình nghỉ hưu sớm đối với các công nhân viên làm việc do lo ngại người lao động sẽ ồ ạt nộp đơn xin "về một cục" và có thể gây ra cú sốc đối với các hoạt động kinh tế của hãng trong mùa Hè đầy bận rộn này.

Theo nguồn tin từ hãng JAL, mặc dù người lao động dự định xin về hưu vào cuối tháng 5/2010 nhưng đơn xin nghỉ hưu của một số đối tượng, trong đó có phi công hay phụ lái sẽ bị trì hoãn cho đến sau mùa Hè.

JAL, hiện đang trong tiến trình cải tổ cơ cấu, đã đặt chỉ tiêu tinh giản 2.700 lao động theo chương trình về hưu vào tháng Ba và thật bất ngờ, họ đã tiếp nhận tới 3.610 đơn xin về hưu, trong đó có 160 phi công và khoảng 1.370 phụ lái.

Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản này cho rằng việc các lao động lành nghề nghỉ hưu có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của hãng trong mùa Hè năm nay, buộc hãng phải trì hoãn giải quyết chế độ cho một số công nhân viên.

JAL dự định sẽ cắt giảm 16.000 việc làm trong tập đoàn vào cuối tài khóa 2010 trong khi phải giảm bớt 45 đường bay quốc tế và nội địa từ tháng Chín đến tháng Ba năm sau./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục