Hàng nghìn cây thuốc lá giấu trong kho hàng ga HN

2.000 cây thuốc lá ngoại không tem được Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội phát hiện.
Gần 2.000 cây thuốc lá ngoại các loại không có tem vừa được Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 5/1, cơ quan chức năng đã phát hiện một nam thanh niên đi xe máy, đang vận chuyển hai kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn đến kho hàng tại Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội, số 1 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 kiện hàng này là 95 cây thuốc lá ngoại nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra kiểm tra tiếp một kho hàng tại Trần Quý Cáp và phát hiện thêm 1.400 cây thuốc các nhãn hiệu Capri, Esse, George, Texas 5, Raison…

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Minh (sinh năm 1964) trú tại Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Minh hiện đang làm việc tại Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội. Một điều tra viên cho hay, Minh là thợ sửa chữa trên tàu, lợi dụng điều đó, đối tượng thường vận chuyển thuốc lậu từ Nam ra Bắc.

Từ giữa tháng 11/2012 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt 10 chuyến hàng, ước tính trên 30.000 cây thuốc lá ngoại từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ. Tới thời điểm bị bắt, Minh đã bán ra ngoài thị trường khoảng 15.000 cây thuốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục