Hòa bình Trung Đông là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 26/1 nói rằng hòa bình ở Trung Đông vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những bất ổn.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 26/1 nói rằng hòa bình ở Trung Đông vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những bất ổn trong khu vực và vụ rò rỉ các tài liệu về các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Washington với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh, một đối tác thân cận của Mỹ trong khu vực, bà Clinton nhấn mạnh: "Với cả Mỹ và Jordan, hòa bình lâu dài ở Trung Đông vẫn là ưu tiên số một."

Theo bà, giải pháp hai nhà nước "sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Israel và hiện thực hóa được khát vọng hợp pháp của người Palestine về một nhà nước của riêng họ."

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bất chấp những khó khăn và tình trạng bất ổn định đang xảy ra tại nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước là Palestine và Israel.

Bà Clinton cũng xác nhận vào tuần tới, bà sẽ tới Munich (Đức) để tham dự cuộc họp của nhóm "Bộ Tứ" các nhà trung gian hòa giải về Trung Đông (gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và Nga)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục