Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên đòi gặp trực tiếp những người đào tẩu

Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên ngày 21/4 lên tiếng đòi có cuộc gặp giữa những người cùng nhau đào tẩu sang Hàn hồi đầu tháng này và gia đình để “làm rõ” lập trường của họ.
Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên đòi gặp trực tiếp những người đào tẩu ảnh 1Các nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc trốn sang Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Hội Chữ thập ​Đỏ Triều Tiên ngày 21/4 đã lên tiếng đòi có cuộc gặp trực tiếp giữa những người cùng nhau ​​đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tháng này và gia đình để “làm rõ” lập trường của họ.

Bản tin của KCNA trích dẫn một tuyên bố của Hội Chữ thập ​Đỏ Triều Tiên có đoạn viết: “Gia đình của những người con yêu quý bị bắt cóc giữa ban ngày đang đòi được tiếp xúc trực tiếp với họ càng sớm càng tốt... Điều chúng tôi muốn là phải để những người này gặp cha mẹ họ để trực tiếp làm rõ lập trường của mình.”

Ngoài ra, tuyên bố cho biết thêm Triều Tiên sẽ đưa cha mẹ của những người này tới biên giới liên Triều hay Seoul trong trường hợp họ có cơ hội gặp trực tiếp.

Đồng thời, Triều Tiên nhấn mạnh rằng nếu Hàn Quốc không chấp nhận yêu cầu trên hay từ chối trao trả những người này, Triều Tiên sẽ có “hành động trả đũa mạnh mẽ” nhằm vào Phủ Tổng thống Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục