Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu gây “sốt” tại Hội sách 2017

Cuốn sách “Hồi ký Lý Quang Diệu - Câu chuyện Singapore” trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất tại Hội sách với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng.”
Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu gây “sốt” tại Hội sách 2017 ảnh 1Hình ảnh cuốn "Hồi ký Lý Quang Diệu - Câu chuyện Singapore." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù mới chính thức ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng Ba vừa qua nhưng “Hồi ký Lý Quang Diệu - Câu chuyện Singapore” của cố Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Quang Diệu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng; trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất tại Hội sách với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” (diễn ra từ ngày 6-10/4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội).

Bản dịch tiếng Việt cuốn sách do Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Cổ phần Sách Omega phát hành.

[Câu chuyện nuôi dưỡng “đứa trẻ Singapore” của ông Lý Quang Diệu]

Bên cạnh đó, nhiều tựa sách thuộc mảng sách hướng nghiệp-khởi nghiệp, sách hướng dẫn kỹ năng sống và các sáng tác mới của những tác giả trẻ cũng thu hút sự quan của độc giả như: bộ sách “Mẹ các nước dạy con trưởng thành” (Nhà xuất bản Kim Đồng), “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” (Rosie Nguyễn, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam), “Tuổi 20 - Tôi đã sống như một bông hoa dại” (Trang Xtd, Nhà xuất bản Trẻ)…

Theo thông tin từ ban tổ chức, sau năm ngày diễn ra, hội sách đạt doanh thu khoảng 11 tỷ đồng.

Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu gây “sốt” tại Hội sách 2017 ảnh 2Hội sách diễn ra từ ngày 6-10/4 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội sách có quy mô khoảng 100 gian hàng, giới thiệu tới công chúng khoảng 40.000 tên sách với hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại, chủ đề khác nhau như: chính trị, pháp luật, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn học, lịch sử…

Hội sách là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ tư (2017). Năm nay, Ngày sách Việt Nam tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn liền với kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm “Đường kách mệnh” (1927-2017) - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

Trước đó, theo Quyết định số 284/QĐ-TTg (ngày 24/2/2014) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 hàng năm được chọn là Ngày Sách Việt Nam.

Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu gây “sốt” tại Hội sách 2017 ảnh 3(Ảnh: NXB Kim Đồng)

Ngày Sách được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục