Hơn 720 gian hàng tham dự Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh

Hội sách sẽ giới thiệu tới độc giả khoảng 300.000 tên sách với 30 triệu bản sách, trong đó có nhiều đầu sách mới, và độc giả sẽ được giảm giá cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác.
Hơn 720 gian hàng tham dự Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1(Ảnh minh họa. Minh Quyết/TTXVN)

Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9-2016 với chủ đề “Sách-văn hóa và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 21-27/3 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Năm nay, Hội sách thu hút 167 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách trong và ngoài nước tham gia với hơn 720 gian hàng (tăng 20% số lượng gian hàng so với năm trước), trong đó có 36 nhà xuất bản nước ngoài.

Tại buổi họp báo ngày 15/3, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban tổ chức Hội sách, cho biết quy mô Hội sách năm nay được mở rộng và hướng tới tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Số đơn vị tham gia và số gian hàng đều tăng so với những năm trước; các hoạt động diễn ra tại Hội sách cũng đa dạng, phong phú hơn.

Đặc biệt, ở Hội sách lần này, nhiều đơn vị có sự đầu tư lớn cho việc thiết kế, trang trí các gian hàng và tổ chức các hoạt động rất bài bản nhằm khẳng định thương hiệu riêng của mình. Điều này cho thấy, các đơn vị tham gia Hội sách đã chú ý đến việc “đi đường dài," nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp, qua đó góp phần đưa Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh đến gần với phong cách các hội sách quốc tế.

Hội sách sẽ giới thiệu tới độc giả khoảng 300.000 tên sách với 30 triệu bản sách, trong đó có nhiều đầu sách mới. Các gian hàng sẽ giảm giá hàng đồng loạt từ 10-20%, cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác.

Tại Hội sách còn có các hoạt động như khu triển lãm giới thiệu sách, ảnh về biển đảo, về Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển; khu trưng bày và bán sản phẩm công nghệ mới, giới thiệu sách điện tử, thiết bị đọc và các thiết bị giáo dục điện tử. Tại khu vực sân khấu trung tâm của Hội sách sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động như giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm mới nhất cùng các cuộc thi vẽ tranh và tọa đàm học thuật… hứa hẹn mang đến cho độc giả không gian đầy thú vị và bổ ích.

Một trong những điểm nhấn của Hội sách năm nay là khu vực sân chơi dành riêng cho thiếu nhi với phong cách trang trí sinh động, hấp dẫn cùng nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi các em như tô tượng, làm tranh cát, thi ghép mô hình trò chơi, thi kể chuyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục