Hong Kong ngừng nhập khẩu sản phẩm thịt gia cầm từ Đan Mạch

Ngày 18/3, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) thông báo ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia cầm từ khu vực Middelfart, miền Nam Đan Mạch.
Hong Kong ngừng nhập khẩu sản phẩm thịt gia cầm từ Đan Mạch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globalmeatnews)

Ngày 18/3, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) thông báo ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia cầm từ khu vực Middelfart, miền Nam Đan Mạch.

Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS) thuộc Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong cho biết theo thông báo của Tổ chức Thú ý Thế giới (OIE) về một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H7 tại khu vực Middelfart, cơ quan này đã quyết định ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm từ thịt gia cầm, bao gồm cả trứng, từ khu vực này nhằm bảo vệ sức khỏe người dân Hong Kong.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

[Hong Kong dừng nhập khẩu thịt, trứng gia cầm từ Mỹ, Pháp và Mexico]

Hiện CFS đã liên lạc với giới chức Đan Mạch về vấn đề trên và sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin của OIE về diễn biến dịch cúm gia cầm để đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm đối phó với sự phát triển hình hình.

Theo người phát ngôn CFS, trong năm 2018, Hong Kong đã nhập khẩu khoảng 1.340 tấn thịt gia cầm đông lạnh và 1,56 triệu quả trứng gia cầm từ Đan Mạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục