Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Đặc khu

Trưởng Đặc khu Hong Kong, Lương Chấn Anh dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Chính quyền Hong Kong, cùng hơn 1.000 quan khách, đại diện các đoàn thể xã hội đã tham dự buổi lễ.
Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Đặc khu ảnh 1Quang cảnh lễ thượng cờ. (Nguồn: Xuân Tuấn/Vietnam+)

Sáng 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai trên đảo Hong Kong, Chính quyền Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong thuộc Trung Quốc đã tổ chức lễ thượng cờ chào mừng 19 năm thành lập Đặc khu Hong Kong.

Trưởng Đặc khu Hong Kong, ông Lương Chấn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu quan chức cấp cao Chính quyền Hong Kong, cùng hơn 1.000 quan khách, đại diện các đoàn thể xã hội và người dân Hong Kong đã tham dự lễ thượng cờ. Tại Lễ thượng cờ lần này, cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong, Đổng Kiến Hoa và Tăng Quyền cũng có mặt tham dự.

Đúng 8 giờ, trong nền nhạc của âm vang của đội Cảnh nhạc, quốc kỳ Trung Quốc và khu kỳ Hong Kong được kéo lên. Trên không may bay trực thăng của đội nghi lễ được treo quốc kỳ Trung Quốc và khu kỳ Hong Kong bay lượn vòng trên Quảng trường Kim Tử Kinh, dưới mặt biển vịnh Victoria, tàu của lực wlowngj phòng cháy chữa cháy Hong Kong cùng biểu diễn nhạc nước chúc mừng tròn 19 năm thành Đặc Khu Hong Kong.

Sau lễ thượng cờ, Chính quyền Đặc khu Hong Kong tổ chức tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị -Triển lãm Hong Kong, hay còn gọi là Tòa nhà chuyển giao.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại lễ thượng cờ, hàng trăm cảnh sát đã được huy động, người dân muốn vào Quảng trường Kim Tử Kinh xem lễ thượng cờ đều phải qua kiểm tra an ninh.

Ngày 1/7/1997, theo hiệp định ký kết trước đó, Chỉnh phủ Anh đã trao trả Hong Kong cho Trung Quốc sau 100 năm bán đảo này là thuộc địa của Anh.

Chính phủ Trung Quốc thành lập Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, thực thi quản lý Hong Kong theo thể chế “một nước hai chế độ” dựa trên “Luật cơ bản” với quyền tự trị cao độ dành cho Hong Kong. Theo đó, Chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ quản lý, điều hành lĩnh vực ngoại giao và quân sự của Hong Kong, còn lại các lĩnh vực khác do người Hong Kong tự đảm nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục