Hợp đồng khí đốt 10 tỷ USD giúp kết nối Nam Á và Trung Á

Đại diện của bốn nước gồm Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ (TAPI) đã ký một thỏa thuận ban đầu trị giá 10 tỷ USD trong một động thái nhằm hoàn tất tuyến đường ống dẫn khí đốt.
Hợp đồng khí đốt 10 tỷ USD giúp kết nối Nam Á và Trung Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI ngày 4/3 đưa tin, trong một động thái nhằm hoàn tất tuyến đường ống dẫn khí đốt ở Afghanistan, đại diện của bốn nước gồm Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ (TAPI) đã ký một thỏa thuận ban đầu trị giá 10 tỷ USD.

Tổng Giám đốc Công ty đường ống TAPI Mobin Saulat cho hay: “Chúng tôi đã đề xuất một thỏa thuận đầu tư ban đầu ở Istanbul và thỏa thuận cuối cùng sẽ sớm được ký kết."

Đường ống khí đốt chạy qua bốn nước TAPI dự kiến sẽ mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực do sự hợp tác giữa Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ sẽ phải phụ thuộc vào nhau.

Dự án này cũng sẽ kết nối khu vực Nam Á và Trung Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục