Hợp tác Mỹ-Argentina sẽ khăng khít hơn trong thời gian tới

Hợp tác Mỹ-Argentina được cho là sẽ khăng khít hơn khi Tổng thống Mỹ Obama có kế hoạch thăm Argentina năm 2016, trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
Hợp tác Mỹ-Argentina sẽ khăng khít hơn trong thời gian tới ảnh 1Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: diarioveloz.com)

Ngày 7/12, bà Susana Malcorra, Ngoại trưởng được đề cử trong thành phần chính phủ của Tổng thống đắc cử Mauricio Macri, sẽ nhậm chức ngày 10/12 tới, thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch thăm Argentina trong năm 2016, trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Trả lời báo giới, bà Malcorra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với Mỹ, đồng thời cho biết đã liên hệ với ông Obama. Bà khẳng định trao đổi và hợp tác giữa hai nước sẽ khăng khít hơn trong thời gian tới.

Quan hệ giữa Mỹ và Argentina không được tốt đẹp trong suốt 2 nhiệm kỳ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Cristina Fernandez. Tổng thống Obama chưa từng thực hiện chuyến thăm Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh, trong 7 năm tại nhiệm của ông.

Bà Malcorra cũng kêu gọi không áp đặt “ý thức hệ vào chính sách đối ngoại” để tăng cường đối thoại hướng tới thu hút đầu tư và thương mại, với một “lập trường chín chắn” cho phép hợp tác với cả Mỹ, Trung Quốc và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục