Iran muốn mở rộng hợp tác kinh tế với các nước châu Âu

Iran muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Âu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo này có khả năng được dỡ bỏ.
Iran muốn mở rộng hợp tác kinh tế với các nước châu Âu ảnh 1Một tàu chở hàng của Iran ở ngoài khơi cảng Rotterdam, Hà Lan. (Nguồn: wikimedia.org)

Theo thời báo Tehran Times, Iran muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đứng trước viễn cảnh tươi sáng về khả năng các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Iran, ông Mohammad Nahavandian, cho biết những tháng gần đây Italy đã đề xuất tái tiếp cận thị trường Iran, khi các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Iran được nới lỏng.

Ông Nahavandian khẳng định Italy có tiềm năng mở rộng hợp tác với Iran trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, máy móc và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Tehran còn đưa ra những ưu đãi đặc biệt như miễn thuế, miễn thị thực để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

Một quan chức Iran cho biết ngành chế tạo ôtô của Iran đã sẵn sàng thiết lập một liên doanh với các đối tác Italy.

Theo Cơ quan hải quan Iran, trong tài khóa 2013 (kết thúc vào ngày 20/3/2014), kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của nước này sang Italy ở mức 200,69 triệu USD, còn giá trị nhập khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ từ quốc gia châu Âu này đạt 849,33 triệu USD.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng đáng kể từ năm 2002 và vọt lên mức đỉnh 9,7 tỷ USD vào năm 2011. Mặc dù trong 11 tháng đầu năm 2012 trao đổi thương mại giữa hai nước đã giảm xuống 4,8 tỷ USD, song Italy vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Iran tại châu Âu.

Ngoài Italy, Iran còn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iceland, với các lĩnh vực tiềm năng như ngư nghiệp, thủy điện, năng lượng xanh, địa chất và du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục