Iraq: Dự án dầu nguy cơ chậm tiến độ do cắt giảm chi tiêu

Các doanh nghiệp quốc tế cảnh báo dự án tăng sản lượng dầu thô của Iraq sẽ bị chậm tiến độ nếu chính phủ cắt giảm chi tiêu.
Iraq: Dự án dầu nguy cơ chậm tiến độ do cắt giảm chi tiêu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo một quan chức cao cấp trong ngành dầu mỏ Iraq, các doanh nghiệp dầu mỏ quốc tế cảnh báo các dự án tăng sản lượng dầu thô của nước này sẽ bị chậm tiến độ nếu chính phủ tiếp tục cắt giảm mạnh chi tiêu trong năm 2016.

Các công ty dầu hỗ trợ Iraq phát triển những mỏ dầu lớn đang hoạt động hiệu quả với vai trò tương tự các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí, theo đó họ đảm nhận phần chi phí hoạt động khai thác và sản xuất hàng năm và được thanh toán lại bằng nguồn dầu thô từ các mỏ đang khai thác.

Thỏa thuận trên hiện được thực hiện khá suôn sẻ khi giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng song kể từ khi giá “vàng đen” rớt xuống dưới 40 USD/thùng, Iraq đã gặp khó khăn trong việc tìm đủ dầu để chi trả cho các doanh nghiệp đã đầu tư.

Ngành dầu mỏ đóng góp phần lớn thu nhập ngân sách của Iraq trong khi nước này đã phải chi khá nhiều tiền cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sản lượng dầu của Iraq đạt mức kỷ lục 4,775 triệu thùng/ngày hồi tháng 1/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục