Israel giúp tổ chức khóa học về giáo dục trẻ tự kỷ

Đại sứ quán Israel và Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp tổ chức hai khóa học về Giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ, từ ngày 12 đến 22/9.
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Ngoại giao Israel, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội đã phối hợp với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hai khóa học về Giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ, trong thời gian hai tuần từ 12 đến 22/9.

Hai giảng viên đến từ Israel, thạc sỹ Ruth Penn và tiến sỹ Lea Shaked từng là cán bộ công tác lâu năm tại Bộ Giáo dục Israel, là những người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Nội dung tập huấn xoay quanh việc nâng cao nhận thức về trẻ em nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng, các kỹ năng làm việc với trẻ tự kỷ, phương pháp hỗ trợ trẻ tự nói lên tiếng nói của mình và hòa nhập với xã hội.

Ngoài ra, hai giảng viên cũng giới thiệu những mô hình, ví dụ thực tiễn hiệu quả trong công tác này ở đất nước Israel. Đông đảo giáo viên từ các trường mần non, trường giáo dục hòa nhập và chuyên biệt, khoa giáo dục đặc biệt của các trường đại học sư phạm và các trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật trong đó có trẻ tự kỷ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hà Giang, Tiền Giang...

Được biết, vài năm trở lại đây, Trung tâm Hợp tác quốc tế của Bộ Ngoại giao Israel đã phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn trên khắp cả nước về nhiều chủ đề. Giảng viên cho các khóa học này là các chuyên gia Israel đến từ các doanh nghiệp hay hiện đang công tác trong chính phủ.

Theo chương trình, khóa 1 các em được dạy "Cách làm đồ dùng đặc biệt cho trẻ tự kỷ" từ 12 - 16 tháng 9, 2011. Và khóa 2 là hướng dẫn đặc biệt: "Phát huy Kỹ năng tự lên tiếng nói cho trẻ tự kỷ" từ 19-22 tháng 9, 2011. Tập huấn được tổ chức tại Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc Gia, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục