Khách nước ngoài tham gia cuộc thi gói bánh chưng

23 gia đình du khách đến từ nhiều quốc gia đang nghỉ dưỡng tại Sea Horse Resort đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng ăn Tết Việt.
Chiều 18/1, tại khu du lịch Sea Horse Resort, Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), 23 gia đình du khách đến từ nhiều quốc gia như Anh, Đức, Nga, Hà Lan... đang nghỉ dưỡng tại đây đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng ăn Tết Việt.

Với nguyên liệu nếp, thịt mỡ, đậu xanh..., các du khách gói bánh và buộc lạt nhuần nhuyễn, đẹp trước sự thán phục của mọi người. Nhiều bà mẹ Nga vừa gói bánh, vừa hướng dẫn cho con mình cách làm nên một chiếc bánh chưng, giảng giải cho con về ý nghĩa của chiếc bánh một cách thú vị, không khác gì một bà mẹ Việt Nam dạy con gái làm bánh chưng khi Tết đến.

Vợ chồng bà Asilyan Shoghik đến từ Nga, người đạt kỷ lục gói bánh nhanh và đẹp nhất, phấn khởi tâm sự: "Tôi đã nghe nhiều về Tết Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia làm bánh chưng. Được làm món ăn truyền thống của người Việt để đón Tết là một trải nghiệm thú vị tìm hiểu về văn hóa Việt".

Đây là một trong những hoạt động của Sea Horse Resort dành cho du khách nước ngoài lưu trú tại đây trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Anh Trần Việt Hà, Giám đốc Resort Sea Horse cho biết khách du lịch rất háo hức với hội thi này. Hầu hết khách đang nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong vùng đều muốn tham gia gói bánh, nhưng vì chưa đủ điều kiện nên Ban tổ chức chỉ bố trí cho một số gia đình tham gia. Bởi vậy, ngoài những người trực tiếp làm bánh, rất đông khách đến xem và cổ vũ.

Sea Horse cùng với các resort trong khu vực còn tổ chức đưa khách đi chợ Tết. Tối 30 có đêm gala ẩm thực. Giao thừa thì nhận mừng tuổi, chúc Tết của resort; sáng mùng một xem múa lân, xông đất mừng năm mới, mùng hai vào Phan Thiết xem hội đua thuyền; mùng bốn khách được tham gia hội thi vượt đồi cát Mũi Né…/.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục