Khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng nổ súng làm 2 người bị thương

Công an huyện Gò Công Tây đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng nổ súng trên địa bàn làm 2 người bị thương nặng.

Ngày 9/9, Thượng tá Trần Văn Tròn, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, cho biết Công an huyện Gò Công Tây đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng nổ súng trên địa bàn làm 2 người bị thương nặng.

Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm nghi phạm và đang tiếp tục truy bắt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/9, Lê Đức Duy (24 tuổi) và Lê Quang Trường (25 tuổi), cùng trú tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cùng 4 người khác đi ăn ở thị xã Gò Công.

[Bắt khẩn cấp một giám đốc dùng súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh]

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trên đường về đến ngã ba Yên Luông (thuộc Quốc lộ 50) thì nhóm này bị Huỳnh Công Danh (còn gọi là Cọp, 28 tuổi, trú ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) chặn đầu xe của Trường.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một người trong nhóm của Danh đã dùng súng (giống súng hoa cải) bắn nhiều phát vào người Duy và Trường rồi lên xe tẩu thoát.

Lúc này Duy còn tỉnh nên gọi điện thoại gọi bạn đến chở đi bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả điều tra, Duy bị thương tích ở tay phải, vai phải, ngực phải, lỗ tai phải và phần đầu bên phải, đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường bị thương tích ở mắt, nhiều vết thương do đạn bắn ở vùng mặt và cổ, gãy răng, cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh chờ phẫu thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục