Khi chiến sĩ công an trở thành diễn viên sân khấu

Các chiến sĩ của Cục Cảnh sát bảo vệ lên sân khấu, tuyên truyền Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cả hội trường của Cục Cảnh sát bảo vệ nổ tung với những tràng pháo tay, hưởng ứng màn trình diễn của các chiến sĩ công an trẻ tuổi.

Tại Hội thi “Tuyên truyền viên trẻ” do Cục Cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an) tổ chức sáng nay (29/8), nhiều khán giả đã không khỏi ngạc nhiên bởi lối biểu diễn công phu, mềm mại và truyền cảm của các chiến sĩ vốn quen với sự nghiêm túc thường thấy.

Có mặt tại hội trường từ rất sớm, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát bảo vệ-trung úy Lê Khắc Hùng cứ nhấp nha nhấp nhổm. Xen lẫn sự lo âu của người làm công tác tổ chức, anh Hùng còn hồi hộp chờ đợi những đội thi đã tập luyện hàng tháng trời, hôm nay sẽ tranh tài trên sân khấu.

Kể với phóng viên Vietnam+, anh Hùng cho hay, Hội thi của Cục Cảnh sát bảo vệ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh; Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Để chuẩn bị cho cuộc thi này, ở các cấp chi đoàn cơ sở đều tổ chức tọa đàm với nội dung như trên. Sau đó, các đơn vị thành lập 5 đội tuyển, mỗi đội 3 đồng chí để tham gia Hội thi.

Hội thi được chia làm 2 phần là viết và sân khấu hóa. Ở phần thi viết, các đội thi sẽ phải trả lời câu hỏi và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đơn vị.

Đặc biệt, ở phần thi sân khấu, các đội đã được thỏa sức bộc lộ tài năng cũng như sự hiểu biết của mình trong từng phần thi. Các đội thi sẽ phải trải qua 4 nội dung với màn chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hùng biện và tiểu phẩm.

Quả thật, khi các chiến sĩ bước ra sân khấu, nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ thán phục. Bởi, trước mặt họ không phải là những đồng chí công an đầu đội mũ kapi, tay bồng súng đứng nghiêm nghị bảo vệ mục tiêu, mà thay vào đó là những màn hát, múa, nhảy hiphop sôi động. Lồng vào đó là nội dung tuyên truyền, giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng như công việc của người chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ.

Đại úy Trần Như Thùy, Bí thư chi đoàn bộ phận của Trung đoàn bảo vệ mục tiêu cho hay, để tham gia hội thi đội của anh đã tập luyện hàng tháng nay. Còn trước đó, chi đoàn do anh phụ trách luôn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên trong đơn vị.

Anh cũng cho hay, nội dung mà đội thi mang đến chính là những câu chuyện gắn với đời sống, công việc hàng ngày.

“Chúng tôi mang đến Hội thi tiểu phẩm ‘Con sâu làm rầu nồi canh,’ nói về hạn chế của một số rất ít đoàn viên về công tác chuyên môn. Từ đó, đưa ra những biện pháp giáo dục để tuyên truyền, giúp họ khắc phục nhược điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân,” anh Thùy cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Uy, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ thì nói rằng, cuộc thi này sẽ góp phần không nhỏ trong việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh của người cảnh sát nhân dân. Nhất là, trong tổng số hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ của Cục, thì có tới 70% là cán bộ trẻ.

Chắc chắn qua hội thi, nhiều chiến sĩ trẻ sẽ hiểu hơn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Nhờ có “sân khấu hóa” một cách uyển chuyển, linh hoạt mà những khẩu hiệu, chương trình này không còn khô khan. Nó sẽ còn đọng mãi trong tâm trí người chiến sĩ./.

Phương Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục