Khóa họp 10 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Belarus

Khóa họp diễn ra tại Belarus tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước.
Từ ngày 9-10/9, tại thủ đô Minsk của Belarus đã diễn ra khóa họp thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Tham dự khóa họp, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, Chủ tịch phân ban phía Việt Nam của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Belarus dẫn đầu.

Đoàn Belarus do ông Rybakov V.B., Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch phân ban phía Belarus trong Ủy ban liên chính phủ, làm trưởng đoàn.

Trong hai ngày làm việc, khóa họp đã tập trung thảo luận một số vấn đề quan trọng trong hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước, bàn bạc các biện pháp mở rộng hợp tác và nâng cao kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Về việc thực hiện Nghị quyết khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban, hai bên vui mừng nhận thấy cùng với việc phát triển tích cực các mối quan hệ chính trị giữa Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và các lĩnh vực khác đang từng bước được mở rộng.

Bên cạnh việc trao đổi đoàn, hai bên còn tích cực và chủ động trong việc khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên minh hải quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus) và tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước vào ngày 11/9 tới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá mức độ hợp tác hiện nay chưa thật sự tương xứng với tiềm năng.

Về chương trình hành động giai đoạn 2013-2015, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tích cực thực hiện các nội dung thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa lãnh đạo hai nhà nước, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 500 triệu USD vào năm 2015, đồng thời nghiên cứu khả năng tăng thu hút đầu tư và sự tham gia của các nhà doanh nghiệp hai bên vào các dự án trọng điểm ở mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Khóa họp cũng thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, tài chính-ngân hàng, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như thông tin-truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác liên địa phương.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức khóa họp thứ 11 tại thành phố Hà Nội vào nửa cuối năm 2014.

Khóa họp đã diễn ra trong không khí hữu nghị truyền thống, đối tác và tin cậy lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục