Khoảng 20 tấn bắp cải của dân bị đổ đi do xô xát

khoảng 20 tấn bắp cải của 37 hộ dân xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không được tiêu thụ, vẫn đổ đống ven đường.
Chỉ vì bắp cải của ông Tống Phú Cánh ở xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không đạt tiêu chuẩn bị đơn vị thu mua từ chối, một nhóm đối tượng bất chấp pháp luật dùng dao, kiếm xông vào đánh người, chặn ôtô không cho đơn vị thu mua bốc hàng của các hộ khác.

Hậu quả là khoảng 20 tấn bắp cải của 37 hộ dân xã Thắng Thủy không thể mang đi tiêu thụ, đổ đống ven đường khiến bà con bị thiệt hại không nhỏ.

Chiều 24/3, phóng viên TTXVN đã về xã Thắng Thủy tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và được biết năm 2012, xã Thắng Thủy ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông sản với Công ty Đức Lộc (trụ sở tại Hải Dương). Đến vụ thu hoạch, người của công ty này đến tận nơi thu mua rau cho bà con theo giá thỏa thuận. Từ đầu năm 2013 đến nay, tại đây còn có thêm Hợp tác xãTiến Triển (xã Thạch Khôi, thành phố Hải Dương) đến thu mua nông sản của bà con.

12 giờ 30 ngày 21/3, ôtô của Hợp tác xã Tiến Triển đến nơi tập kết bắp cải của 37 hộ dân, trong đó có bắp cải của hộ ông Tống Phú Cánh để bốc lên xe. Tuy nhiên, số bắp cải của hộ ông Tống Phú Cánh bị sâu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên bên thu mua từ chối nhận số bắp cải này.

Ít phút sau đó, con rể của ông Tống Phú Cánh tên là Hùng cùng một số đối tượng khác xông tới chặn ôtô, gây gổ, dùng dao, kiếm chém theo kiểu “dằn mặt” những người của Hợp tác xã Tiến Triển và người dân đang có mặt tại đó. Hậu quả, một số người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và công an địa phương đã kịp thời vào cuộc, bắt đối tượng Hùng và một số đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến 18 giờ ngày 23/3, khoảng 20 tấn bắp cải của bà con vẫn nằm bên đường chờ người đến thu gom đổ đi.

Từ khoảng giữa năm 2012, tại xã Thắng Thủy xuất hiện một điểm kinh doanh than, tre, luồng, thu mua ớt của bà con nông dân sau đó bán trôi nổi trên thị trường. Điểm kinh doanh này do đối tượng Hùng (con rể ông Tống Phú Cánh), Đặng Tiến Dũng cùng một số đối tượng khác sinh sống ở các xã Thắng Thủy, Hùng Thắng, Vĩnh Long dựng lên chủ yếu dùng các thủ đoạn ép giá thu mua, ăn chặn, dọa nạt người từ nơi khác đến thu mua nông sản, hoặc bán đồ tiêu dùng trên địa bàn các xã Thắng Thủy, Vĩnh Long, Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo).

Điển hình là cuối năm 2012, có người từ nơi khác mang than bùn, bếp trấu về bán cho bà con nông dân. Nhóm của Hùng, Dũng ngang nhiên chặn lại gây sự rồi ném bếp trấu xuống sông.

Hay như vụ thu mua ớt vừa qua của bà con xã Thắng Thủy, nhóm đối tượng trên xông vào ăn chặn, ép giá, xô xát gây thương tích người của đơn vị thu mua.

Theo một đại diện xã Thắng Thủy, sự việc xảy ra đã rõ ràng nhưng bà con và người bị hại không dám đứng ra viết đơn tố cáo. Do đó, chính quyền và công an huyện, xã chưa đủ căn cứ pháp lý và khó khăn trong công tác điều tra, xử lý./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục