Không quân Afghanistan nhận lô trực thăng hiện đại đầu tiên của Mỹ

Ngày 19/9, giới chức Afghanistan thông báo lực lượng không quân nước này đã tiếp nhận 4 máy bay trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 đầu tiên do Mỹ chế tạo.
Không quân Afghanistan nhận lô trực thăng hiện đại đầu tiên của Mỹ ảnh 1Máy bay trực thăng UH-60. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/9, giới chức Afghanistan thông báo lực lượng không quân nước này đã tiếp nhận 4 máy bay trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 đầu tiên do Mỹ chế tạo.

Đây là một phần trong kế hoạch thay thế phi đội máy bay trực thăng Mi-17 đã lỗi thời do Nga chế tạo.

Đại diện phái bộ của chương trình Resolute Support (tạm dịch Hỗ trợ kiên quyết) do NATO dẫn đầu nêu rõ: “Ngày hôm nay, lô máy bay UH-60 đầu tiên cung cấp cho lực lượng Không quân Afghanistan đã tới thành phố Kandahar. Chúng sẽ giúp phát triển hơn nữa năng lực và sự vững vàng của lực lượng Không quân Afghanistan.”

Mỹ đã lên kế hoạch cung cấp tổng cộng 159 trực thăng “Diều hâu đen” cho Afghanistan trong các năm sắp tới, nhằm tăng cường năng lực của Không quân quốc gia Nam Á này, một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất trong các lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan.

Ngoài ra, việc củng cố lực lượng Không quân Afghanistan cũng là trọng tâm trong kế hoạch kéo dài 4 năm của Tổng thống Ashraf Ghani nhằm cải thiện các lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống phiến quân Taliban, kể từ khi liên quân do NATO dẫn đầu, với nhiệm vụ hậu thuẫn quân chính phủ, ngừng các chiến dịch tác chiến chính tại đây hồi năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục