Khuyến học Đèn Đom Đóm xây ngôi trường thứ 7

Từ nay đến cuối năm 2010, Chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm sẽ tiếp tục xây dựng Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7.
Từ nay đến cuối năm 2010, Chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm sẽ tiếp tục xây dựng Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7.

Thông tin này được đưa ra trong chương trình khuyến học vừa diễn ra tối 28/9 tại Hà Nội.

Khán giả và học sinh cả nước đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với những học sinh ưu tú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã biết nỗ lực vươn lên và đạt những thành tích xuất sắc trong học tập.

Nhân dịp này, Chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm trao tặng mỗi em thêm một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, nâng tổng số học bổng mà chương trình đã trao riêng trong năm nay lên hơn 400 suất, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, xây trường, sắp tới nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan dự kiến sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho các học sinh, hỗ trợ các trường Việt Nam-Hà Lan kết nghĩa để giao lưu học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Từ năm 2002 đến nay, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh vượt khó học giỏi qua việc trao tặng gần 20.000 suất học bổng, xây dựng 6 ngôi trường mới tại Huế, Cà Mau, Bình Phước, Hà Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Chương trình do nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan tài trợ với mong muốn góp phần giúp mang lại cho các trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn cơ hội để tiếp tục học tập.

Tại chương trình truyền hình khuyến học Đèn Đom Đóm, tính đến 21 giờ ngày 28/9, trường tiểu học Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ cộng đồng và nhận số tiền tài trợ 2 tỷ đồng. Trường tiểu học Hổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với lượt bình chọn nhiều thứ hai sẽ được sửa chữa, nâng cấp với số tiền tài trợ là 815 triệu đồng./.

Hoàng Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục