Kon Tum khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ mìn tại nhà dân

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà chị Võ Thị Thu Thúy làm mái vòm, trần nhà, bộ cửa gỗ, cửa kính, cùng nhiều đồ đạc như bàn ghế gỗ, xe máy, giàn karaoke, tủ thờ... hư hỏng hoàn toàn.
Kon Tum khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ mìn tại nhà dân ảnh 1(Ảnh minh họa. Thu Hằng/TTXVN)

Vào khoảng 1 giờ ngày 16/5, tại ngôi nhà của chị Võ Thị Thu Thúy, thôn 1, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một vụ nổ lớn làm mái vòm, trần nhà, bộ cửa gỗ, cửa kính, cùng nhiều đồ đạc như bàn ghế gỗ, xe máy, giàn karaoke, tủ thờ... hư hỏng hoàn toàn.

Hiện trường vụ nổ có nhiều dấu vết màu đen nghi là của mìn loang lổ khắp sân và tường nhà.

[Nổ mìn khai thác đá tại núi Bà Đen làm 1 người tử vong]

Khi xảy ra vụ nổ, chủ nhà là chị Võ Thị Thu Thúy và cháu là Chu Bảo Nam (6 tuổi) đang nằm ngủ ở phòng phía sau nhà nên không bị ảnh hưởng.

Cách đó khoảng 10m, ngôi nhà của anh Đỗ Quốc Túy (trú tại thôn 1, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) cũng bị dư chấn khá nặng nề khiến ba cửa sổ bị vỡ hết kính, mái tôn của ngôi nhà bị rơi xuống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) Trần Văn Chí cho biết, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Rất may, vụ nổ chỉ làm thiệt hại về đồ đạc, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục