Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao VN-Thái Lan

Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan đã gặt hái được rất nhiều thành quả, không ngừng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng gần gũi hơn từ năm 1976 khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được chính thức thiết lập. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan đã gặt hái được rất nhiều thành quả, không ngừng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể thao.

Nhận định trên được Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Dũng và Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Somchai Powcharoen cùng đưa ra tại lễ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2011), do Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, ngày 2/8.

Ông Trần Quang Dũng và ông Somchai Powcharoen nhấn mạnh, nhờ quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Thái Lan đã cùng nhau phát triển để tiến đến sự hợp tác toàn diện bao gồm cấp độ song phương, khu vực và đa phương, phối hợp hiệu quả với nhau trong khuôn khổ ASEAN, ACMECS và GMS.

Cùng là thành viên của ASEAN, Việt Nam và Thái Lan đang nỗ lực hợp tác để xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việt Nam và Thái Lan cùng chia sẻ quan điểm chung đối với nhiều vấn đề quan trọng trên toàn cầu.

Về hợp tác thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,2 tỷ USD vào năm 2010 (tăng 19% so với năm 2009), đưa Thái Lan lên vị trí thứ 3 trong số các nước ASEAN có quan hệ thương mại với Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Thái Lan. Hiện Thái Lan có hơn 300 dự án với tổng vốn đầu tư 6,3 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Trong mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp đó, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan đã có những bước tiến quan trọng. Thái Lan hiện có 91 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn gần 132 triệu USD, là điểm đến hàng đầu của nhiều khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tuyến du lịch đường bộ Bangkok-Phnompenh-Thành phố Hồ Chí Minh đang được thử nghiệm, mở ra hướng phát triển mới trong hợp tác du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung với Thái Lan.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao tổ chức hội thảo “Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.” Tham dự hội thảo có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Anuson Chinvano và đông đảo học giả hai nước.

Đánh giá chặng đường lịch sử 35 năm qua (6/8/1976-6/8/2011), Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, quan hệ hai nước đã vượt qua những thách thức, không ngừng được củng cố, vun đắp và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, kể cả trên bình diện hợp tác song phương và đa phương.

Hai bên đã thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, ký kết nhiều hiệp định và thiết lập nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả như họp nội các chung hai nước; cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và cơ chế Nhóm công tác chung hai nước về hợp tác chính trị-an ninh.

Hai nước đã ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển (8/1997), từ đó giải quyết dứt điểm khu vực chồng lấn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, hợp tác trên biển. Bà con Việt kiều tại Thái Lan cũng đã được Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn sinh sống, hòa nhập cộng đồng. Hai nước đã tích cực hợp tác trong ASEAN, tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đẩy mạnh hợp tác, liên kết tại Hành lang Đông-Tây, Tiểu vùng Mekong.

Nhận định về triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Anuson Chinvanno nhấn mạnh, kể từ khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, mối quan hệ hai nước có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ và nhân dân hai nước có mối quan hệ gần gũi, láng giềng và cùng là thành viên của gia đình ASEAN.

Chính phủ hai nước đã ký kết hơn 50 thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, từ đó nâng cao hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục