Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất

Suốt 83 năm qua, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng dân tộc.
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ dự lễ.

Cách đây tròn 83 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đến đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Suốt 83 năm qua, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 83 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ sự hình thành, phát triển, cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 83 năm qua đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam và quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hàng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quý báu của các cụ, các vị, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách, các cấp đã nỗ lực thực hiện chương trình hành động của Mặt trận, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm lại những thành tựu chung của đất nước, trong đó có sự đóng góp thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp và Ban công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, ông Nguyễn Thiện Nhân đề cập tới một số nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt. Đó là chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; phối hợp triển khai có hiệu quả việc tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công trên phạm vi cả nước trong hai năm 2014-2015; triển khai hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền khi được Bộ Chính trị ban hành.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm đã thể hiện niềm tin tưởng và khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp đại đoàn kết toàn dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục