Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 nhiều nước trên thế giới

Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, Nhật Bản và Angola đã long trọng tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 66 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2011). Đến dự có đồng chí Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng đông đảo quan khách ngoại giao các nước, bà con Việt Kiều, toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán, khối báo chí, văn phòng Việt Nam Airlines thường trú tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ nước ta tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho biết trong 66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đi qua một chặng đường lịch sử hết sức gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; bộ mặt đất nước có sự thay đổi về cơ bản và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, chính trị xã hội ổn định, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Đánh giá về quan hệ Việt-Trung, Đại sứ cho rằng hai nước là láng giềng, núi liền núi, sông liền sông; nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng… đã đạt được những thành tựu quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí thông qua đàm phán hòa bình để từng bước giải quyết vấn đề lớn phức tạp tồn tại trong quan hệ hai nước trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, tôn trọng lợi ích của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng đến đại cục quan hệ hữu nghị hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự cám ơn chân thành đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Cũng trong ngày hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011).

Đến dự lễ kỷ niệm về phía Nhật Bản có cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, nguyên Phó Chánh Văn phòng Nội các Yoshito Sengoku, Chủ tịch Ủy ban điều tra chính sách Đảng Dân chủ (DPJ) Seiji Maehara, Quyền Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đa đảng phái Tsutomu Takebe, cùng các vị lãnh đạo và nhiều nghị sĩ các đảng Dân chủ Tự do (LDP), Công Minh, Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước ta tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã nhắc lại sự kiện lịch sử cách đây 66 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình. Kể từ đó, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nỗ lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng tốt đẹp và hai nước đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng của nhau. Nhân dịp này, ông cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước. Ông cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3, hy vọng Nhật Bản sẽ sớm vượt qua thảm họa này.

Thay mặt các quan khách Nhật Bản, cựu Ngoại trưởng, Chủ tịch Ủy ban điều tra chính sách DPJ Maehara đã bày tỏ vui mừng được tới dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của Việt Nam, cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ chí tình của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong thảm họa động đất-sóng thần vừa qua. Ông nhắc lại chuyến thăm Việt Nam với vai trò Ngoại trưởng hồi năm ngoái, đánh giá chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với việc Việt Nam dành cho Nhật Bản dự án hợp tác khai thác, chế biến đất hiếm và dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 tại tỉnh Bình Thuận. Ông Maehara bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sengoku cũng có bài phát biểu chúc mừng ngày Quốc khánh của Việt Nam và đề nghị các vị khách cùng nâng cốc nhân dịp ngày lễ trọng đại này.

Trước đó ngày 28/8, Hội người Việt Nam tại Angola (AVA) đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và họp Đại hội AVA lần thứ 5. Tới dự có Đại sứ, Bí thư Đảng ủy Phạm Tiến Nhiền, các vị trong Ban chấp hành AVA nhiệm kỳ 4 cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại Angola.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Tiến Nhiền đã thông báo tóm tắt những vấn đề đang nổi nhất hiện nay của tình hình trong nước và ở nước sở tại, cũng như quan hệ Việt Nam - Angola. Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt tổ chức kỷ niệm ngày Tết Độc lập năm nay trong bối cảnh vừa có những niềm vui, những thuận lợi to lớn vừa có những nỗi lo, khó khăn, thách thức không nhỏ cả ở trong nước lẫn trong khu vực, trên thế giới và nước sở tại; cần phải thấy được những khó khăn, thuận lợi để định hướng hoạt động cho sát thực, hiệu quả và đề ra các biện pháp dần khắc phục, tháo gỡ các khó khăn.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục cải tiến các mặt công tác, trong đó có các thủ tục hành chính, ban hành quy định về các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự, nhằm tạo thuận lợi cho bà con, đồng thời bảo đảm nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, quy định của Việt Nam và nước sở tại. Đại sứ bày tỏ mong muốn Đại hội 5 của AVA tập trung làm rõ những điểm mạnh - yếu của mình, đề ra phương hướng công tác trong thời gian tới, sáng suốt bầu chọn một Ban chấp hành mới có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và nhiệt tình để lãnh đạo AVA ngày càng phát triển, vững về tổ chức, mạnh về hoạt động.

Trong khuôn khổ Đại hội, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam do Đảng ủy, Đại sứ quán và Ban chấp hành AVA phát động, những người tham dự đã quyên góp được số tiền tổng cộng 625 USD và 1.980 kwanzas (gần 2.000 USD). Ban chấp hành AVA sẽ trực tiếp chuyển số tiền này cho Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục