Kỳ quan núi Đá Bàn thu hút lượng khách cao kỷ lục

Tháng 12/2012, núi Đá Bàn tại Nam Phi đã chào đón 116.000 du khách, vượt qua mức cao nhất đạt được vào năm 2006 là 112.000 khách.
Ngày 10/1, Cục du lịch Nam Phi công bố, núi Đá Bàn (table mountain) - một trong những biểu tượng của đất nước này, trong tháng 12/2011 đã thu hút một lượng du khách cao kỷ lục sau khi nó được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Theo thống kê từ Công ty phụ trách dịch vụ cáp treo trên núi này, tháng 12 năm ngoái, núi Đá Bàn đã chào đón 116.000 du khách, vượt qua mức cao nhất đạt được vào năm 2006 là 112.000 khách, trong đó khoảng 80% du khách là người bản địa, đổ về đây để tham gia mùa lễ hội.

Ông Collette van Aswegen phát ngôn viên Cục du lịch chia sẻ: "So với chỉ 70.000 du khách trong năm 2010 vì lý do điều kiện thời tiết bất lợi, thì lượng khách tham quan trong tháng 12 vừa rồi thực sự là một con số đáng tự hào."

Vượt qua các tiêu chí về vẻ đẹp độc đáo, sự hài hòa địa lý, tính đa dạng sinh học và tầm quan trọng đối với cuộc sống dân sinh, tháng 11/2011 núi Đá Bàn đã được lựa chọn trong danh sách 28 kỳ quan thiên nhiên để trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới trong cuộc bình chọn do Tổ chức New Open World tổ chức./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục