Lãnh đạo Nhật-Trung lần đầu tiên hội đàm sau gần 1 năm rưỡi

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu tiên hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau gần 1 năm rưỡi, với dự định hối thúc Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng ở các vùng biển trong khu vực.
Lãnh đạo Nhật-Trung lần đầu tiên hội đàm sau gần 1 năm rưỡi ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 5/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lần đầu tiên hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau gần 1 năm rưỡi, với dự định hối thúc nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng ở các vùng biển trong khu vực.

Cuộc gặp trên diễn ra tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vừa bế mạc chiều tối cùng ngày và vào thời điểm căng thẳng tái diễn giữa hai cường quốc châu Á liên quan tới chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Giới ngoại giao Nhật Bản cho rằng ông Abe chắc chắn sẽ nói thẳng với ông Tập Cận Bình quan điểm của Tokyo về cách thức tốt nhất để giải quyết những tranh chấp biển.

Trước đó, ông Abe từng tuyên bố với báo giới rằng ông sẽ nói những gì cần nói liên quan tới các vấn đề Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Kể từ khi các nhà lãnh đạo Nhật, Trung lên nắm quyền năm 2012 tới nay, hai ông mới chỉ hội đàm trực tiếp 2 lần - vào tháng 11/2014 và tháng 4/2015 - và còn rất nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục