Lào đã sẵn sàng cho “Tuần văn hóa Việt Nam”

Ngày 24/8, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đã tổ chức họp báo về Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào tại Cung văn hóa Quốc gia Lào.
Ngày 24/8, tại Cung văn hóa Quốc gia Lào, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đã tổ chức họp báo về Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Boungeun Sapouvong cho biết thực hiện kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch Lào giai đoạn 2009-2012, hai Bộ sẽ phối hợp tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” từ ngày 30/8 đến ngày 4/9 tại thủ đô Vientian.

Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện trên gồm 40 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng đoàn.

Trong Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Cao đẳng múa Việt Nam và Liên đoàn xiếc Việt Nam thực hiện, giới thiệu với nhân dân các dân tộc Lào, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Lào các chương trình ca, múa, nhạc và xiếc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Lào anh em.

Triển lãm với chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam” bao gồm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc và nhiều tác phẩm ảnh nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu về phong cảnh đất nước, con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào được tổ chức nhằm góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục