Lập mạng lưới trường đại học Việt-Lào-Campuchia

Tại Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Lào-Campuchia, các đại biểu thống nhất lập mạng lưới trường đại học giữa ba nước.
Ngày 27/8, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng cai tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia với chủ đề “Tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.”

Hội nghị thu hút sự tham dự của hiệu trưởng của 42 trường đại học lớn ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như Đại học Hoàng gia Phnompenh (Campuchia), Đại học Quốc gia Lào, Đại học Savannakhet (Lào), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Các hiệu trưởng đã cùng nhau thảo luận và đi đến quyết định việc thành lập mạng lưới các trường đại học ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, xây dựng cơ chế và nội dung hoạt động của mạng lưới.

Đại diện 11 trường đại học, trong đó 3 trường của Campuchia, 4 trường của Lào và 4 trường của Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo gồm trao đổi sinh viên, giảng viên, học thuật, thông tin và nghiên cứu khoa học.

Đánh giá cao việc thiết lập mạng lưới giáo dục đại học giữa ba nước, đại diện phía Lào, ông Douangdy Outhachak, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội Quốc hội Lào cho rằng mạng lưới giáo dục ba nước được thiết lập sẽ giúp Lào có cơ hội phát triển vững mạnh hơn nền kinh tế, thương mại và dịch vụ.

Về chương trình hợp tác, ông Douangdy Outhachak bày tỏ mong muốn rằng các trường đại học của Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm nhiều sinh viên của Lào đến học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ các trường đại học của Lào thực hiện tốt các chương trình đào tạo nguồn nhân lực.

Phó giáo sư-tiến sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mạng lưới các trường đại học sẽ là cơ sở để triển khai và thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường trong khu vực, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực cũng như nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa ba nước./.

Hữu Duyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục