Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Sáng 26/12, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào, được tổ chức tại Phủ Chủ tịch.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Việt Nam đã ra tận sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Sáng 26/12, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón còn có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
 
Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón.
 
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.
 
Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là một sự kiện chính trị quan trọng trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong bầu không khí hân hoan chào mừng thành công rực rỡ của Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam , Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc. Chuyến thăm là sự tiếp nối và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc, khẳng định mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã dày công xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cũng trong buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đã đến đặt vòng hoa, viếng các Anh hùng Liệt sỹ, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ./.


Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục