LHQ đạt những bước tiến lớn trong khóa họp thứ 66

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đánh giá cao những bước tiến quan trọng mà Đại hội đồng đạt được trong khóa họp thứ 66.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser ngày 22/12 đã đánh giá cao những bước tiến quan trọng mà Đại hội đồng đã đạt được trong thời gian diễn ra khóa họp thứ 66 từ tháng Chín đến nay cũng như nỗ lực tiếp tục giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng trong năm tới.

Phát biểu trước cuộc họp báo tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Al-Nasser cho rằng các cuộc nổi dậy và phong trào phản đối của công chúng trong năm 2011 đã nhấn chìm khu vực Bắc Phi và Trung Đông, dẫn đến sự lật đổ các chế độ tồn tại lâu năm ở Ai Cập, Libya, Tunisia và Yemen.

Các cuộc biểu tình của công chúng đã thu hút sự chú ý của thế giới đến các nhu cầu và đòi hỏi của người dân ở các nước bị ảnh hưởng, đặc biệt trên lĩnh vực nhân quyền cũng như quyền của phụ nữ và thanh niên.

Đại hội đồng Liên hợp quốc luôn thường xuyên tích cực vận động các quan hệ đối tác toàn cầu nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các chính phủ và người dân bị ảnh hưởng bởi cái gọi là Mùa Xuân Arập.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh ông và Tổng Thư ký Ban Ki-moon luôn hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng đưa ra nhiều sáng kiến chung cũng như thực hiện hai chuyến thăm quan trọng tại Libya hồi tháng 11/2011 và Somalia hồi tháng 12/2011. Ông cũng cho biết sau ba tháng diễn ra khóa họp thứ 66, Đại hội đồng đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng như thông qua tuyên bố chính trị về ngăn chặn và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, nhất trí chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và không bao dung.

Ngoài ra, các nước thành viên đã khôi phục đại diện hợp pháp của nhân dân Libya tại Liên hợp quốc và chứng kiến một phát triển lịch sử tại Liên hợp quốc khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đệ đơn xin trở thành thành viên Liên hợp quốc.

Theo ông Al-Nasser, năm 2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực chủ yếu, bao gồm giải quyết hòa bình các bất đồng, cải cách Liên hợp quốc, nỗ lực ngăn chặn và đối phó các thảm họa, phát triển bền vững và thịnh vượng toàn cầu. Ngoài ra, khôi phục bộ máy giải trừ vũ khí cũng là một ưu tiên hàng đầu của Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục