Liên hợp quốc kêu gọi nhân loại bắt đầu kỷ nguyên bền vững

Trong một báo cáo công bố ngày 4/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nhân loại cùng bắt đầu một kỷ nguyên mới của phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.
Liên hợp quốc kêu gọi nhân loại bắt đầu kỷ nguyên bền vững ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã giới thiệu với các đại diện của tất cả 193 quốc gia thành viên bản báo cáo sơ bộ về các mục tiêu phát triển bền vững cho giai đoạn đến năm 2030 nằm trong Chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết dưới nhan đề "Để tiến tới cuộc sống phồn thịnh, hãy cùng nhau chấm dứt đói nghèo, cải thiện cuộc sống cho tất cả mọi người và bảo vệ hành tinh,” báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nhân loại cùng bắt đầu một kỷ nguyên mới của phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ tất cả các quyền của con người và hành tinh nơi chúng ta đang sinh sống.

Bản báo cáo diễn giải về 17 mục tiêu cụ thể cho 15 năm phát triển tiếp theo, trong đó có việc xóa bỏ cuộc sống bần cùng, bảo vệ sức khỏe con người, bảo đảm quyền bình đẳng, chống biến đổi khí hậu, kích thích phát triển kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, sử dụng năng lượng hiện đại,v.v.

Các mục tiêu này sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc việc thực hiện Các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) do các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua vào năm 2000.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định nhân loại đang ở trong thời điểm vô cùng quan trọng, khi vào năm tới, các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc sẽ thảo luận và thông qua Chương trình nghị sự phát triển sau 2015 kể trên.

Theo ông, đây là thời cơ lịch sử, song cũng là trách nhiệm cao cả khi các quốc gia thông qua một chương trình hành động dũng cảm và kiên quyết nhất này, để xây dựng một cuộc sống phồn vinh cho tất cả mọi người, mọi dân tộc.

Ông Ban Ki-moon đánh giá cao hoạt động và những cố gắng không mệt mỏi của Nhóm làm việc đã thảo ra Chương trình nghị sự phát triển nói trên, với 17 mục tiêu và 169 đề mục cụ thể cho giai đoạn 15 năm phát triển tiếp theo của nhân loại. Ông cho rằng nếu những mục tiêu này được cộng đồng các quốc gia thực hiện trọn vẹn, chắc chắn khi ấy trên thế giới sẽ không còn cảnh đói nghèo, bất công, và cuộc sống tự do, phồn thịnh sẽ đến với tất cả mọi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục