Louvre mở khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo mới

Bảo tàng Louvre vừa mở cửa đón công chúng tham quan khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo mới, nhằm tăng sự hiểu biết về tín ngưỡng.
Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris cuối tuần qua đã mở cửa chào đón công chúng tham quan một khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo mới, nhằm tăng cường sự hiểu biết về một tín ngưỡng vẫn thường bị phương Tây nghi ngờ. Có chi phí gần 100 triệu Euro (131 triệu USD), khu vực mới trong bảo tàng được chính phủ Pháp rót vốn và còn nhận được các khoản tài trợ lớn từ Saudi Arabia, Morocco, Kuwait, Oman và Azerbaijan. Khoảng 3.000 tác phẩm nghệ thuật có giá trị từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ 19 đã được trưng bày trên một khu vực rộng 3.000 m2 trong khuôn viên bảo tàng. Được khai trương bởi Tổng thống Francois Hollande, khu vực mới của bảo tàng có 18.000 báu vật thuộc về một khu vực trải dài từ châu Âu tới Ấn Độ, bao gồm các lá thư tình cổ nhất trong thế giới Hồi giáo. Denise Spacensky, một trong những du khách đầu tiên ghé thăm bảo tàng hôm 22/9 nói rằng việc mở cửa khu vực này đã cho thấy Hồi giáo là một nền văn minh đã qua quá trình tinh luyện và rất hòa bình. "Tôi hy vọng triển lãm sẽ khai thông tư tưởng của người phương Tây, giúp họ biết về quá khứ của nền văn minh Hồi giáo và thấu hiểu sự phức tạp của những người Hồi giáo" - ông nói. Pháp là nơi có ít nhất 4 triệu người Hồi giáo sinh sống và các lãnh đạo cộng đồng nói rằng các sự kiện chống lại Hồi giáo đang tăng lên trong bối cảnh sự nghi ngờ với người Hồi giáo tăng lên. Hành động của bảo tàng Louvre diễn ra khi các cuộc biểu tình đang lan rộng ở nhiều nước Hồi giáo, nhằm phản đối một bộ phim báng bổ đạo Hồi làm tại Mỹ và các bức tranh biếm họa ở Pháp với nội dung về Nhà tiên tri Mohammed. Sophie Makariou, lãnh đạo phòng nghệ thuật Hồi giáo ở bảo tàng Paris, nói rằng mục đích mới của bảo tàng là nhằm thể hiện "Hồi giáo với chữ H viết hoa." "Chúng ta phải trả lại cho từ Hồi giáo sự vinh hoang toàn vẹn của nó... và không để những kẻ cực đoan phá hoại nó" - bà nói hồi đầu tuần này. Đặt trong phần sân của bảo tàng, khu vực trưng bày mới nằm dưới phần mái khổng lồ làm bằng nhôm được mạ màu vàng trông khá đẹp mắt. Các cổ vật được trưng bày gồm nhiều món thuộc sở hữu của bảo tàng Louvre và còn thuộc về các nhà sưu tập tư nhân như các tấm thảm thời Moghul ở Ấn Độ, các bức tiểu họa từ Iran với nội dung trích từ các câu chuyện Ngàn lẻ một đêm và một chiếc chậu rửa mạ vàng bạc làm tại Ai Cập hoặc Syria trong khoảng thời gian từ năm 1330-1340. Chiếc chậu rửa này được dùng để tắm tẩy trần cho vua Louis 13 của Pháp và có mang dòng chữ "Tác phẩm của bậc thầy Muhammed ibn al-Zayn trên thân nó". Bộ sưu tập còn có nhiều tác phẩm khác nhau từ Tây Ban Nha, Ai Cập, đế chế Moghul ở Ấn Độ, Ba Tư và Trung Á. Nó còn tái tạo lại thành Baghdad tráng lệ, vốn được thành lập vào năm 762 và đã đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị.
Louvre mở khu triển lãm nghệ thuật Hồi giáo mới ảnh 1
Gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo tại Louvre (Nguồn: AFP)
Người ta đã tái tạo hai bức tranh kính mang nội dung tôn giáo có kích cỡ lớn,được lắp trong Thánh đường lớn ở Baghdad. Ngoài ra còn có một cánh cửa gỗ tếch lấy từ một cung điện ở Samarra, nằm bên bờ sông Tigris với một mô típ trang trí hình quạt mang phong cách nghệ thuật Art-Nouveau. Cũng được đem ra trưng bày là nhiều phong cách thư pháp khác nhau viết trên gạch trắng và gạch màu lam ở Trung Á, các bộ trang sức nạm khảm, các tác phẩm nghệ thuật từ ngà voi và gốm. Đây là dự án hiện đại hóa bảo tàng Louvre mới nhất, sau công trình kim tự tháp kính nằm ở sân chính của bảo tàng, do kiến trúc sư người Mỹ gốc Trung Quốc I.M. Pei thực hiện vào năm 1984 và hoàn tất bốn năm sau đó./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục