Lượng băng ở Bắc Băng Dương thấp nhất trong vòng 37 năm qua

Lượng băng tuyết giảm xuống mức thấp nhất tại khu vực Bắc Băng Dương do tác động của hiện tượng hiệu ứng nhà kính đối với khí hậu Trái Đất.
Lượng băng ở Bắc Băng Dương thấp nhất trong vòng 37 năm qua ảnh 1Bắc Băng Dương. (Nguồn: phys.org)

Ngày 24/3, giới chức Mỹ công bố báo cáo mới nhất cảnh báo về lượng băng tuyết giảm xuống mức thấp nhất tại khu vực Bắc Băng Dương.

Đây là bằng chứng cho thấy tác động của hiện tượng hiệu ứng nhà kính đối với khí hậu Trái Đất.

Báo cáo của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tuyết và băng của Mỹ (NSIDC) cho biết tại thời điểm ngày 15/3/2015, lượng tuyết bao phủ ở Bắc Băng Dương chỉ còn 15,13 triệu km2, ít hơn 730.000 km2 so với mức trung bình 15,86 triệu km2 trong giai đoạn từ năm 1979-2000.

Lượng băng tuyết phủ trên bề mặt Bắc Băng Dương trong mùa Đông 2014-2015 được ghi nhận là thấp nhất kể từ năm 1979 khi trung tâm này bắt đầu ghi nhận các dữ liệu của vệ tinh và cũng là năm thứ sáu liên tiếp có lượng băng tuyết giảm xuống mức thấp đáng báo động.

Một nghiên cứu mới đây cho biết lượng băng ở Bắc cực trong thời gian từ năm 1975-2012 đã mỏng đi tới 65%.

Một trong những nguyên nhân làm giảm lượng băng tại Bắc Băng Dương là do nhiệt độ Trái Đất có xu hướng tăng dần.

Báo cáo phân tích về nhiệt độ bề mặt Trái Đất do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện mới đây cho thấy năm 2014 là năm nóng nhất kể từ năm 1880, thời điểm bắt đầu ghi nhận nhiệt độ Trái Đất.

Nhiệt độ trung bình của năm 2014 là 14,68 độ C, cao hơn 1,22 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20.

Nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng chủ yếu là do lượng carbon dioxide và các loại khí độc hại khác do con người thải vào bầu khí quyển của hành tinh, nhất là trong thời gian 30 năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục