Hạn hán làm phát lộ tàn tích thị trấn cổ 300 tuổi giữa lòng đập ở Philippines

Trao đổi với báo giới, ông Marlon Paladin, kỹ sư giám sát của Cơ quan Thủy lợi quốc gia Philippines, cho biết những tàn tích của thị trấn cổ trên vẫn còn sót lại qua năm tháng.

Tàn tích của một thị trấn cổ khoảng 300 năm tuổi. (Nguồn: CNN)
Tàn tích của một thị trấn cổ khoảng 300 năm tuổi. (Nguồn: CNN)

Sau trận hạn hán kéo dài trong nhiều tháng liền, tàn tích của một thị trấn cổ khoảng 300 năm tuổi từng bị nhấn chìm đã hiện lên giữa lòng của con đập Pantabangan thuộc tỉnh Nueva Ecija, miền Bắc Philippines.

Trao đổi với báo giới, ông Marlon Paladin, kỹ sư giám sát của Cơ quan Thủy lợi quốc gia Philippines, cho biết những tàn tích của thị trấn cổ trên vẫn còn sót lại qua năm tháng.

Chỉ khi nước cạn, một loạt các công trình kiến trúc xưa cũ như một phần nhà thờ, bia mộ và hội trường, đã xuất hiện trở lại ở giữa đập vào tháng 3 sau nhiều tháng khu vực này hầu như không có mưa.

Chính quyền địa phương cho biết thị trấn cổ này có từ khoảng 300 năm trước. Đây từng là nơi sinh sống của khoảng 1.300 cư dân. Tuy nhiên, tới những năm 1970, nơi đây đã bị bỏ hoang và được bơm ngập nước theo chủ trương xây dựng đập Pantabangan trên sông.

Hiện nay, đập Pantabangan đóng vai trò là nguồn cung cấp nước và tưới tiêu chính cho tỉnh Nueva Ecija và các tỉnh lân cận, đồng thời cũng là một trong những đập nước lớn nhất Đông Nam Á.

Sự xuất hiện trở lại của thị trấn cổ đã thu hút khách du lịch đến tham quan, đồng thời mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Theo số liệu của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), hạn hán đang làm mực nước của các con đập ở Philippines giảm xuống một nửa.

Tính đến ngày 30/4 vừa qua, mực nước trung bình thấp hơn 50m so với bình thường. Hạn hán đã làm ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Philippines.

Philippines và các quốc gia khác ở Đông Nam Á đang phải vật lộn với nắng nóng cực độ, khiến các trường học phải tạm ngừng giảng dạy trực tiếp, trong khi chính phủ kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài để tránh bị sốc nhiệt hoặc say nắng.

Nguyên nhân xảy ra hạn hán kéo dài trong năm nay là do hiện tượng El Nino./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.