WB tài trợ 340 triệu USD cho người dân Ethiopia bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Người dân Ethiopia sống ở vùng đất thấp bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ nhận được sự hỗ trợ thông qua gói viện trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của WB với số tiền 340 triệu USD.

Người dân lấy nước sinh hoạt tại giếng ở El Gel, Ethiopia ngày 12/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân lấy nước sinh hoạt tại giếng ở El Gel, Ethiopia ngày 12/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết ngân hàng này đang nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi của 3 triệu người sống ở vùng đất thấp thường xuyên bị hạn hán của Ethiopia.

Tuyên bố của WB cho biết người dân Ethiopia sống ở vùng đất thấp bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ nhận được sự hỗ trợ thông qua gói viện trợ tài chính từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của WB với số tiền lên tới 340 triệu USD.

Tổng cộng 3 triệu người, trong đó có những người chăn nuôi sống ở các khu vực thường xuyên bị hạn hán, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này để cải thiện sinh kế và khả năng phục hồi.

Trên khắp Ethiopia, người dân phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như những đợt hạn hán kéo dài hay lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng trong mùa mưa.

WB cho biết sinh kế của những người chăn nuôi và nông dân đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo WB, trong 3 năm qua, vùng đồng bằng của Ethiopia liên tiếp phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại đáng kể về vật nuôi, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của hàng triệu người dân chỉ biết sống dựa vào các loài vật nuôi của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.