2 năm xung đột, gần 11 triệu người bị thiếu đói tại Ethiopia

Chính phủ và các đối tác nhân đạo của Ethiopia công bố bản đánh giá mới nhất dự báo số người không đảm bảo được an ninh lương thực tại Ethiopia có thể lên tới 10,8 triệu người trong những tháng tới.

Người dân nhận lúa mì cứu trợ tại Debark, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân nhận lúa mì cứu trợ tại Debark, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế kêu gọi các nhà tài trợ và các chính phủ tăng cường hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng đói tại Ethiopia do hạn hán xuất phát từ hiện tượng khí hậu El Nino.

Trong các tuyên bố riêng rẽ ngày 9/2, các cơ quan Oxfam và Concern Worldwide kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân tại các vùng hạn hán ở miền Bắc Ethiopia.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi chính phủ và các đối tác nhân đạo của Ethiopia công bố bản đánh giá mới nhất, trong đó dự báo số người không đảm bảo được an ninh lương thực tại Ethiopia có thể lên tới 10,8 triệu người trong những tháng tới.

Oxfam cảnh báo các gia đình đang vất vả sau 2 năm xung đột ở miền Bắc nay tiếp tục đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn. Tổ chức này nhấn mạnh xung đột và mưa thất thường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng, đe dọa nhấn chìm người dân trong thảm họa nhân đạo nếu không hành động ngay.

Về phần mình, Concern Worldwide đã tăng mức ứng phó khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổ chức này cảnh báo rằng hạn hán do El Nino đã ảnh hưởng đến lượng mưa mùa Hè ở Ethiopia, dẫn tới thiếu nước nghiêm trọng, các đồng cỏ khô hạn, ảnh hưởng đến mùa vụ cây trồng ở nhiều nơi.

Các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất ở miền Bắc Ethiopia gồm Amhara, Tigray và Afar, nơi các cộng đồng dân cư vẫn chưa phục hồi sau cuộc xung đột từ năm 2020-2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục