Ra mắt công cụ cải thiện việc giám sát hạn hán tại Đông Phi

Ngày 17/4, Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD) khu vực Đông Phi đã ra mắt một công cụ mới để cải thiện việc giám sát và ứng phó với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/4, Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD) khu vực Đông Phi đã ra mắt một công cụ mới để cải thiện việc giám sát và ứng phó với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong buổi ra mắt trực tuyến tại thủ đô Nairobi của Kenya, công cụ đổi mới được mang tên "Theo dõi tăng cường hạn hán ở Đông Phi" được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa việc dự báo hạn hán trong khu vực và cho phép can thiệp kịp thời để ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo.

Đây là phiên bản thứ hai được nâng cấp và cải tiến của hệ thống “Theo dõi Hạn hán Đông Phi”, một trong những nền tảng được thiết kế để theo dõi, dự đoán và giảm thiểu tác động của hạn hán trên khắp Đông Phi.

Theo ông Jason Kinyua, nhà phát triển hệ thống thông tin địa lý và dữ liệu tại Trung tâm Ứng dụng và Dự báo Khí hậu (ICPAC) trực thuộc IGAD, công cụ giám sát hạn hán mới sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng địa phương trong khu vực chuẩn bị tốt hơn cho các tác động bất lợi như căng thẳng về nước và lũ lụt. mất an ninh lương thực.

Ông Kinyua cho biết: "Công cụ này có các tính năng nâng cao giúp dự đoán hạn hán sắp xảy ra trong khu vực. Nó thân thiện với người dùng và có thể tạo ra dữ liệu cần thiết để đưa ra các phản ứng đối với mùa khô và tác động tiêu cực của chúng đối với sinh kế."

Ông lưu ý rằng khu vực Sừng châu Phi sẽ được hưởng lợi từ việc dự đoán kịp thời về hạn hán tái diễn, vốn làm trầm trọng thêm nạn đói, suy dinh dưỡng, xung đột và di dời dân thường.

Bà Viola Otieno, chuyên gia hệ thống thông tin địa lý (GIS) của Liên minh châu Phi, cho biết hạn hán đã trở thành hiện tượng thường xuyên trong khu vực, đòi hỏi phải áp dụng những cải tiến mới có thể đưa ra dự báo chính xác.

Bà Otieno nhấn mạnh rằng hợp tác khu vực sẽ là chìa khóa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công cụ giám sát hạn hán nâng cao, do tính chất xuyên biên giới của hiện tượng này.

Bà cũng kêu gọi hợp tác Nam-Nam mạnh mẽ trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công cụ giám sát hạn hán mới trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, y tế và động vật hoang dã.

Ông Ahmed Sulaiman, nhà phân tích an ninh lương thực tại ICPAC, lưu ý rằng việc ra mắt công cụ giám sát hạn hán mới sẽ giúp các chính phủ trong khu vực IGAD chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn các tác động tiêu cực như mất mùa diện rộng.

Ông Sulaiman nói thêm rằng công cụ giám sát hạn hán nâng cao cũng sẽ giúp nông dân địa phương điều chỉnh mùa trồng trọt, cải thiện việc quản lý đồng cỏ du mục và hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục