Mỹ: Mưa giông liên tiếp khiến tình trạng lũ lụt ở Texas trở nên trầm trọng

Lũ lụt trên diện rộng đã khiến chính quyền hạt Harris ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với cư dân sinh sống dọc theo nhánh phía Đông của sông San Jacinto.

(Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)

Mưa giông liên tiếp khiến tình trạng lũ lụt ở Đông Texas (Mỹ) trở nên trầm trọng hơn trong ngày 2/5 (theo giờ địa phương), ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực phía Đông. Lũ lụt đã buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán cư dân và đóng cửa trường học.

Theo các nhà khí tượng học, khu vực từ Hồ Conroe đến Hồ Livingston ghi nhận lượng mưa lớn nhất 180mm đến 300mm trong 24 giờ qua. Riêng các khu vực phía Bắc Houston và xung quanh Beaumont đã có lượng mưa từ 125mm đến 203mm.

Lũ lụt trên diện rộng đã khiến chính quyền hạt Harris ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với cư dân sinh sống dọc theo nhánh phía Đông của sông San Jacinto.

Mực nước lũ dự kiến sẽ dâng cao, có khả năng gây ngập lụt nhà cửa và làm ngập hệ thống đường dây điện. Lũ lụt cũng khiến nhiều trường học ở khu vực Houston và Đông Texas phải đóng cửa ngày 2-3/5.

Tại quận Montgomery, các quan chức quản lý khẩn cấp dự báo lũ lụt "thảm khốc" do lượng nước xả thải từ Hồ Conroe dự kiến sẽ đạt mức cao như trong bão Harvey năm 2017. Thẩm phán Quận Montgomery Mark Keough đã ban bố tình trạng thảm họa.

Thị trưởng Houston John Whitmire cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt ở thành phố có thể trở nên tồi tệ hơn vào ngày 3/5.

Cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương, di dời đến nơi an toàn nếu được yêu cầu, và tránh đi lại qua các khu vực ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.