Máy bay ném bom "Con gấu" xâm nhập khu vực Alaska của Mỹ

Hai máy bay ném bom "Con gấu" của Nga lần đầu tiên được sự hộ tống của hai máy bay tiêm kích Su-35 "Flanker" đã xâm nhập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) của bang Alaska.
Máy bay ném bom "Con gấu" xâm nhập khu vực Alaska của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga. (Nguồn: Fox News)

Giới chức Mỹ cho biết sáng 4/5, hai máy bay ném bom "Con gấu" của Nga lần đầu tiên được sự hộ tống của hai máy bay tiêm kích Su-35 "Flanker" đã xâm nhập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) của bang Alaska.

Phát biểu với kênh truyền hình Fox News, nguồn tin trên nói rằng Không quân Mỹ đã điều 2 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 đang tuần tra cách khu vực Chariot của Alaska khoảng 80km về phía Tây Nam để ngăn chặn đội bay của Nga.


[Mỹ thông tin về các vụ chặn máy bay ném bom của Nga ở gần Alaska]

Theo các quan chức này, máy bay chiến đấu của Nga không mang theo vũ khí và vẫn ở trên không phận quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Không quân Mỹ chứng kiến các máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Nga bay hộ tống các máy bay ném bom, vốn thể hiện sức mạnh răn đe của Nga từ thời Chiến tranh Lạnh, bay ở khu vực gần Alaska.

Cuối tháng Ba vừa qua, các máy bay ném bom Nga đã bay gần Alaska trong 4 ngày liên tiếp, lần đầu tiên kể năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục