Mexico: PEMEX tăng đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí

Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico công bố kế hoạch đầu tư 27,7 tỷ USD trong năm 2014, mức cao kỷ lục trong lịch sử của tập đoàn này.

Trong nỗ lực nhằm đưa sản lượng khai thác dầu khí lên 4 triệu thùng/ngày vào năm 2025, Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico PEMEX ngày 27/3 đã công bố kế hoạch đầu tư 27,7 tỷ USD trong năm 2014, mức cao kỷ lục trong lịch sử của tập đoàn này và cao hơn 6,5% so với năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng thường trực các doanh nghiệp toàn cầu tổ chức tại Mexico City, Tổng giám đốc PEMEX Emilio Lozoya Austin cho biết 85% số vốn đầu tư trên, tức khoảng 23,4 tỷ USD, sẽ được đầu tư vào công tác thăm dò và khai thác dầu khí.

Theo ông Austin, mục tiêu khai thác 4 triệu thùng dầu/ngày thực sự là một thách thức lớn đối với ngành dầu khí Mexico và để khai thác tối đa tiềm năng cũng như thế mạnh của ngành công nghiệp dầu khí, Mexico sẽ cần số vốn đầu tư lên tới 60 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, khi đã hiện thực hóa được các mục tiêu trên thì nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh sẽ tự đảm bảo được về an ninh năng lượng, giá thành sản phẩm cũng sẽ thấp hơn nhiều so với hiện nay và đưa công nghiệp dầu khí thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Hiện Mexico đang là nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ 7 thế giới với doanh thu từ ngành này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngoại tệ quốc gia.

Để đẩy mạnh hơn nữa ngành công nghiệp dầu khí, tháng 12 năm ngoái, quốc hội Mexico đã thông qua Luật cải cách năng lượng mới cho phép các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài cũng được tham gia sản xuất dầu khí, lĩnh vực vốn xưa nay chỉ thuộc độc quyền khai thác của PEMEX.

Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng sẽ thành lập Quỹ dầu khí đặt dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico).

Năm 2013, PEMEX khai thác trung bình 2,5 triệu thùng dầu/ngày. Mức khai thác này sẽ được tiếp tục duy trì trong năm nay nhằm đảm bảo mục tiêu xuất khẩu 1,17 triệu thùng/ngày và duy trì trên 150.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục