Miss Singapore rút khỏi cuộc thi Hoa hậu thế giới

Dưới áp lực của công luận, Miss Singapore Ris Low đã tự nguyện từ bỏ vương miện và không tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009.
"Nữ hoàng sắc đẹp" Singapore Ris Low đã tự nguyện từ bỏ vương miện hoa hậu và không tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009 (Miss World) sau khi có cáo buộc rằng cô đã từng lấy cắp thẻ tín dụng để mua sắm quần áo.

Dưới áp lực của công luận, cô Ris Low đã phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Singapore 2009 sau khi báo chí địa phương đưa tin cô đã lấy cắp 7 thẻ tín dụng hồi năm 2008 khi còn làm việc tại một phòng khám để mua trang sức, trang phục, điện thoại và đồ ăn, tổng trị giá khoảng 8.000 SGD (5.662 USD).

Cô đã xin từ bỏ danh hiệu và sẽ không đại diện cho Singapore tham gia vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2009 được tổ chức ở Nam Phi tháng 12 tới. Hiện ban tổ chức chưa tìm được người thay thế.

Theo một tờ báo địa phương, Ris Low, 19 tuổi, mắc chứng rối loạn lưỡng cực khiến cô luôn muốn tiêu tiền hoang phí.

Trước đó, tòa án địa phương đã tuyên án Ris Low 2 năm tù treo vì tội trộm cắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục