Múa rối "Ao làng" với thông điệp bảo vệ thiên nhiên

Vào các ngày chủ nhật của tháng 5, vở múa rối “Ao làng” sẽ được công diễn dành cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội.
Vào các ngày chủ nhật của tháng 5, Nhà hát múa rối Thăng Long có chương trình công diễn vở múa rối mới mang tên “Ao làng” dành riêng cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Đây là vở diễn mới được tập thể nghệ sỹ Nhà hát múa rối nước Thăng Long tâm huyết dàn dựng với thông điệp con người phải sinh sống hòa thuận với các loài vật và thiên nhiên nhằm để nâng cao nhận thức cho các em về sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Ban tổ chức cho hay chương trình sẽ bao gồm nhiều câu truyện ngắn với chủ đề về suy giảm môi trường sống và sự cạnh tranh để có được nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo bà Naomi Doak, Trưởng đại diện Chương trình tiểu vùng Mekong mở rộng (TRAFFIC) tại Đông Nam Á, Việt Nam có rất nhiều loài sinh vật đặc hữu và quý hiếm mà mọi người dân cần phải tự hào. Song những năm trở lại đây, Việt Nam đã mất đi nhiều loài quý hiếm do sự suy giảm chất lượng môi trường sống, biến đổi khí hậu và nạn săn bắt trái phép.

Thông qua vở diễn “Ao làng," bà Naomi Doak cho rằng các em học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận, thị phạm một cách sinh động, hấp dẫn với những vấn đề cấp bách về môi trường- đề tài hiện mới dừng lại ở nỗ lực của cá nhân không phải là chính sách, chương trình giáo dục chung.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long cũng cho hay: “Nhà hát múa rối là một trong các điểm có sức thu hút lớn nhất đối với trẻ em, người lớn và khách du lịch tại Hà Nội. Vì vậy, bên cạnh việc công diễn cho đối tượng các em học sinh tiểu học, ‘Ao làng’ cũng sẽ tiếp tục trở thành một vở diễn thường xuyên của Nhà hát múa rối Thăng Long trong các chương trình biểu diễn hàng tuần cho công chúng để tạo được sự cộng hưởng và tác động lâu dài trong cộng đồng, để chúng ta thêm trân trọng các di sản của tự nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường”./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục