Mỹ bác bỏ thông tin gửi thêm tàu chiến đến Biển Đen

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông nói rằng các tàu chiến Mỹ được phái đến Biển Đen.
Mỹ bác bỏ thông tin gửi thêm tàu chiến đến Biển Đen ảnh 1Tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Cowpens. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Theo Itar-Tass, ngày 4/3, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông báo bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông nói rằng các tàu chiến Mỹ đang được phái đến khu vực Biển Đen.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, các lực lượng vũ trang Mỹ đồn trú ở châu Âu và ở Địa Trung Hải vẫn ở nguyên vị trí.

“Các đơn vị hải quân Mỹ tiếp tục các chiến dịch và các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước với các đồng minh và đối tác ở khu vực” - thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tiếp tục chú ý theo dõi tình hình ở Ukraine và duy trì liên lạc với các đồng minh và các đối tác NATO.

Cũng trong thông báo này, Lầu Năm Góc tuyên bố "đóng băng" hợp tác quân sự với Nga, bao gồm các cuộc tập trận chung, các cuộc gặp cấp cao và trao đổi hải quân cũng như các hội nghị đã được lên kế hoạch.

Trước đó, một số trang mạng ở Ukraine dẫn nguồn tin quân sự nói rằng một số tàu chiến Mỹ đang được điều tới khu vực Biển Đen trước nguy cơ Nga có thể can thiệp quân sự vào Ukraine.

Tại Biển Đen, Mỹ đang có hai tàu chiến mang tên lửa hành trình vốn đã có mặt ở đây từ khi diễn ra Olympic Sochi.

Truyền thông Nga cho biết, các tàu chiến Mỹ vẫn đang thả neo tại khu vực gần Sochi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục