Mỹ cho phép bắn hạ thiết bị bay không người lái khả nghi

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra chỉ thị mới cho phép các căn cứ quân sự tại Mỹ bắn hạ những thiết bị bay không người lái tư nhân hoặc thương mại khả nghi.
Mỹ cho phép bắn hạ thiết bị bay không người lái khả nghi ảnh 1Hệ thống vũ khí Laser (LaWS) của Hải quân Mỹ có nhiệm vụ bắn hạ máy bay không người lái, được lắp đặt thử nghiệm lần đầu tiên tại căn cứ AFSB ở Vịnh Arab ngày 18/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra chỉ thị mới cho phép các căn cứ quân sự tại Mỹ bắn hạ những thiết bị bay không người lái tư nhân hoặc thương mại khả nghi.

Ngày 7/8, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Hải quân Jeff Davis cho biết các đơn vị quân sự đã nhận được chỉ thị mới từ ngày 4/8 và nhanh chóng triển khai tới các căn cứ trên toàn quốc.

Dù chi tiết cụ thể của chính sách mới vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng theo tướng Davis, mọi quân nhân tại các căn cứ quân sự có thể nhắm bắn những vật thể bay không người lái nếu những vật thể này được cho là đe dọa con người, thiết bị quân sự và các tài sản khác.

Theo ông Davis, chỉ thị mới cho phép các đơn vị quân sự có hành động kịp thời để ngăn chặn các mối nguy hại có thể xảy ra trong trường hợp các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận bên trên các địa điểm quân sự, đặc biệt là các kho vũ khí. Những hành động này bao gồm vô hiệu hóa, phá hủy và truy tìm các vật thể bay.

[Máy bay không người lái Mỹ thường xuyên hoạt động tại Đông Ukraine]

Theo quy định, các địa điểm, căn cứ quân sự của Mỹ cũng đồng thời là khu vực cấm bay và mọi hoạt động của các thiết bị bay trong không phận Mỹ đều phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Cơ quan Hàng không liên bang (FAA), trong đó nêu rõ những khu vực "nhạy cảm" như Lầu Năm Góc và thủ đô Washington là nơi cấm các loại thiết bị này.

Chỉ thị mới được xây dựng dựa trên gói biện pháp hạn chế của FAA có hiệu lực từ tháng 4, trong đó hạn chế sử dụng các thiết bị bay không người lái trong các vùng không phận bên trên 133 căn cứ quân sự của Mỹ.

Chủ nhân của các thiết bị này nếu vi phạm có thể đối mặt với án dân sự hoặc hình sự tùy theo cấp độ vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục