Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ 6 cảnh sát buôn vũ khí, ma túy

Những cảnh sát trên đã bị buộc tội bảo kê việc vận chuyển hàng tấn cocaine qua các cánh rừng của Honduras để tới Mỹ.
Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ 6 cảnh sát buôn vũ khí, ma túy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Honduras ngày 5/7 cho biết Mỹ đã đề nghị cơ quan chức năng của quốc gia này dẫn độ 6 cảnh sát Honduras bị cáo buộc buôn lậu vũ khí và ma túy sang Mỹ.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Honduras đã chuyển để nghị của cơ quan công tố liên bang ở quận Nam New York (Mỹ) tới Tòa án tối cao nước này.

Công tố liên bang quận Nam New York, Preet Bharara cho biết những cảnh sát trên đã bị buộc tội bảo kê việc vận chuyển hàng tấn cocaine qua các cánh rừng của Honduras để tới Mỹ.

Những cảnh sát buôn lậu trên đã bị phát hiện trong chiến dịch thanh lọc các hành vi tham nhũng, bảo kê tống tiền và đồng phạm trong các vụ giết người trong lực lượng cảnh sát của Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục