Mỹ đề xuất viện trợ 860 triệu USD cho Pakistan chống khủng bố

Khoản viện trợ trên sẽ giúp Pakistan đối phó với những kẻ khủng bố, đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân và cải thiện quan hệ với Ấn Độ.
Mỹ đề xuất viện trợ 860 triệu USD cho Pakistan chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Hindu ngày 10/2 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất khoản viện trợ 860 triệu USD cho Pakistan, trong đó có 265 triệu USD cho vũ khí quân sự mà theo Washington là để giúp Islamabad đối phó với những kẻ khủng bố, đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân và cải thiện quan hệ với Ấn Độ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong đề xuất của mình cho rằng khoản ngân sách này nhằm duy trì quan hệ với Pakistan và đạt được tiến bộ trong việc “làm gián đoạn, tiêu diệt và đánh bại các tổ chức cực đoan bạo lực."

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Pakistan nằm trong trọng tâm chiến lược chống khủng bố của Mỹ, tiến trình hòa bình ở Afghanistan, nỗ lực không phổ biến hạt nhân và hội nhập kinh tế ở khu vực Nam và Trung Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục